Nhân sinh cảm ngộ

Đừng dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình

16/01/24, 14:20

Chúng ta không thể quyết định thái độ của người khác, nhưng chúng ta có thể quyết định thái độ và hành động của chính mình.

Có một cụ già thích đọc báo, hàng ngày ông đều đến cửa hàng gần nhất để mua báo.

Nhân viên bán hàng ở đó thấy ông chỉ mua báo nên rất coi thường; thái độ phục vụ luôn rất ngạo mạn và thô lỗ.

Bạn của ông lão thấy thế không thể hiểu được liền hỏi: “Cậu ta đối xử với ông như vậy, tại sao ông không mua ở nơi khác?”

Ông lão cười đáp:

“Nếu vì so đo với cậu trai đó và đi mua ở chỗ khác. Tôi phải đi loanh quanh nhiều hơn, không chỉ lãng phí thời gian mà còn thêm phiền phức. Hơn nữa, cậu ta không biết lịch sự, cư xử thô lỗ là vấn đề của cậu ta. Tại sao tôi phải thay đổi việc mình cần làm chỉ vì người như vậy?”

Ý nghĩa:

Vậy nên không so đo với người khác, không để việc làm sai của những người khác dẫn đến cái sai của bản thân mình.

Chúng ta không thể quyết định thái độ của người khác, nhưng chúng ta có thể quyết định thái độ và hành động của chính mình.

x