Nhân sinh cảm ngộ

3 chữ “không” trong đối nhân xử thế

17/07/24, 08:09

Lão Tử nói: “Thiện vi sỹ giả bất vũ; thiện chiến giả, bất nộ; thiện thắng địch giả, bất dự”, ý rằng người giỏi không để lộ tài năng, kẻ thiện chiến không nóng giận, người thắng được kẻ địch thì không đối đầu với người. Đây chính là ba chữ “không” trong đối nhân xử thế.

3 chữ “không” trong đối nhân xử thế

1. Không để lộ tài năng

Khi ở ngôi cao đừng ngông cuồng tự đại, cậy thế át người, vô tình hay cố ý phô diễn tài năng của bản thân.

Khi thành tựu thấp kém cũng đừng hổ thẹn vì khiếm khuyết của bản thân. Hãy trầm tĩnh lại, khiêm tốn học hỏi sở trường của người khác, bù đắp cho thiếu sót của mình.

2. Không dễ dàng nổi giận, cũng không chọc giận người khác

Nóng giận sẽ khiến con người mất đi lý trí, nói ra những lời không nên nói, làm ra những việc không nên làm. Mà lời nói ra chẳng thể thu về, việc làm sai cũng chẳng thể vãn hồi. Cho nên, dẫu tức giận cũng phải nhẫn nại kiềm chế.

3. Không trực tiếp đối đầu với người khác

Nếu có thể dùng cách khác khéo léo giải quyết vấn đề, không đối đầu trực tiếp với đối phương mới là người có trí tuệ.

x