Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

‘Thật tuyệt khi tu luyện cùng bạn đời của mình’ – trải lòng của người đàn ông Thụy Điển

01/05/21, 07:45

Ông Werner Kleinert, giám đốc quản lý cơ sở hạ tầng cho Đại học Nghệ thuật Stockholm, Thụy Điển, bắt đầu tập Pháp Luân Công từ năm 1998.

Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, là môn khí công gồm 5 bài tập mang tính chất thiền định và nguyên tắc sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. 

Gia đình ông Werner Kleinert, bà Kristina Kleinert và ba cô con gái Mira, Tara, and Indra tham gia sự kiện mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới được tổ chức ở Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, Mỹ vào tháng 5 năm 2015 a(ảnh: Minh Huệ).
Gia đình ông Werner Kleinert, bà Kristina Kleinert và ba cô con gái Mira, Tara, and Indra tham gia sự kiện mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới được tổ chức ở Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, Mỹ vào tháng 5 năm 2015 a(ảnh: Minh Huệ).

Ông Werner cho biết, ông đã thu được nhiều lợi ích từ việc tập Pháp Luân Công. “Rất nhiều thứ trong cuộc đời tôi đã vào đúng vị trí”, ông Werner nói.

Không còn chứng đau lưng

Ông Werner chia sẻ: “Một đêm nọ khi đang luyện tập bài Công Pháp thứ 2 – Pháp Luân Trang Pháp. Mọi người trong gia đình tôi đều đang ngủ say; khi ấy rất tối, an tĩnh và chỉ có mình tôi. Tôi bỗng thấy phần lưng như nứt ra. Thật ra không có gì nghiêm trọng, việc ấy chỉ diễn ra trong tích tắc.”

Ông Werner Kleinert (giữa) tập bài Pháp Luân Trang Pháp của Pháp Luân Công cùng các học viên Thụy Điển (ảnh chụp từ video).
Ông Werner Kleinert (giữa) tập bài Pháp Luân Trang Pháp của Pháp Luân Công cùng các học viên Thụy Điển (ảnh chụp từ video).

Sau đó ông cảm thấy như có một dòng nước ấm chạy lên xuống toàn thân. Trải nghiệm ấy thật sự rất đặc biệt. Từ đó lưng ông không còn đau nữa. Ông nói rằng bằng cách nào đó, cơ thể ông đã được chữa khỏi.

Người Thụy Điển tập Pháp Luân Công từ những năm 90

Là môn khí công đơn truyền qua nhiều thế hệ, Pháp Luân Công lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992. Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã tới nhiều quốc gia trên thế giới để giảng về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Năm 1995, Đại sư Lý Hồng Chí đã tới Thụy Điển và giảng bài tại các thành phố Gothenburg, Stockholm và Uddevalla.

Đại sư Lý Hồng Chí hướng dẫn tập bài Pháp Luân Trang Pháp của Pháp Luân Công tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển vào tháng 4 năm 1995 (ảnh: Minh Huệ).
Đại sư Lý Hồng Chí hướng dẫn tập bài Pháp Luân Trang Pháp của Pháp Luân Công tại thành phố Gothenburg (Thụy Điển) vào tháng 4 năm 1995 (ảnh: Minh Huệ).

Ba năm sau, ông Werner bắt đầu tập Pháp Luân Công.

“Tôi biết về môn tu luyện này khi đang ở giữa những cánh rừng già Thụy Điển năm 1998.
Như vậy, Pháp Luân Công đã phổ biến trên toàn thế giới trong một thời gian rất ngắn”, ông nói.

Ông Werner nói rằng môn tu luyện này thực đặc biệt và mạnh mẽ phi thường. Đơn giản và ai ai cũng có thể luyện tập; dù là người đã tập qua môn khác, già trẻ lớn bé, hay người theo tôn giáo.

Tính nóng nảy tan biến

Ông Werner cho biết từ nhỏ ông có tính xấu nóng nảy, thường cãi cọ, đánh lộn với bạn bè. Ông đã luyện tập võ thuật và trở nên đằm tính hơn, nhưng tính nóng vẫn còn đó.

Đến khi được học nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông mới thật sự cải biến được tâm tính của mình.

Ông Werner Kleinert, giám đốc quản lý cơ sở hạ tầng cho Đại học Nghệ thuật Stockholm, Thụy Điển, luyện bài thiền định trong Pháp Luân Công cùng vợ, bà Kristina Kleinert (ảnh chụp màn hình video).

“Tính xấu nóng nảy của tôi biến mất không còn dấu vết và tôi hoàn toàn làm chủ chính mình. Gia đình và bạn bè tôi đều nhận thấy sự thay đổi ấy”, ông Werner chia sẻ.

“Tĩnh tâm trong thiền định sâu sẽ giúp chúng ta luôn điềm tĩnh, an hòa trong đời sống”.

Cả gia đình cùng tu luyện Pháp Luân Công

Ông Werner cho biết vợ ông cũng tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói “Thật tuyệt vời khi cùng tu luyện với bạn đời của mình”.

Ông  Werner Kleinert, người Thụy Điển, tập Pháp Luân Công cùng vợ, bà Kristina Kleinert (ảnh chụp màn hình video).
Ông Werner Kleinert, người Thụy Điển, tập Pháp Luân Công cùng vợ, bà Kristina Kleinert (ảnh chụp màn hình video).

Gia đình ông có 3 đứa con và cả nhà đều tu luyện cùng nhau. “Tôi sẽ không có được những điều như hiện tại nếu tôi không tu luyện”, ông Werner chia sẻ.

Ông Werner Kleinert cùng hai cô con gái Indra (bên trái) và Mira cùng tham gia sự kiện mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm 2017, được tổ chức tại Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, Mỹ, ngày 13/5/2017 (ảnh: The Epoch Times).
Ông Werner Kleinert cùng hai cô con gái Indra (bên trái) và Mira cùng tham gia sự kiện mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm 2017, được tổ chức tại Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, Mỹ, ngày 13/5/2017 (ảnh: The Epoch Times).

Ông bình luận: “Khi chúng ta thôi mong cầu, thế giới xung quanh chúng ta sẽ thay đổi. Với tôi, Pháp Luân Công chính là một hành trình đặc biệt diệu kỳ.”

x