Nhân sinh cảm ngộ

Khảo sát mới: 80% Gen Z không muốn con cái tiếp xúc với mạng xã hội

23/03/25, 16:46
Khảo sát mới: 80% Gen Z không muốn con cái tiếp xúc với mạng xã hội
Gen Z không muốn con cái tiếp xúc mạng xã hội (ảnh minh họa: Forbes)

Gen Z là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng internet, cũng là thế hệ nhận thức rõ ràng nhất về hệ lụy của thời đại công nghệ. Khảo sát mới nhất cho thấy phần lớn họ không muốn con mình tiếp xúc với mạng xã hội.

Mạng xã hội là một sản phẩm của thời đại công nghệ, tuy nó mang lại nhiều tiện ích trong giao tiếp nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực, điển hình là tình trạng nghiện internet. Một cuộc khảo sát gần đây tại Anh cho thấy, nhiều người thuộc thế hệ Z (Generation Z) nhận định rằng mạng xã hội là một vấn đề lợi bất cập hại. Đáng chú ý, 80% số người tham gia khảo sát cho biết họ không muốn con mình trong tương lai tiếp xúc với mạng xã hội.

Gen Z cảm thấy hối hận vì tiếp xúc với internet từ khi còn nhỏ

Theo báo cáo của tờ Daily Mail (Anh), cuộc khảo sát này do tổ chức thăm dò dư luận “More In Common” phối hợp với viện nghiên cứu “The New Britain Project” thực hiện. Họ đã tiến hành khảo sát hơn 1.600 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24.

Kết quả khảo sát cho thấy, 50% trong số họ cảm thấy hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian sử dụng điện thoại khi còn nhỏ. 1/3 người cho biết họ ước gì mình không tiếp cận mạng xã hội quá sớm. Đặc biệt, có tới 80% khẳng định rằng họ sẽ cố gắng hết sức không cho con cái sử dụng mạng xã hội.

thế hệ; thời đại; thế hệ gen Z
Gen Z cho rằng mạng xã hội hại nhiều hơn lợi (ảnh minh họa: Freepik)

Ngoài ra, 75% số người cho rằng chính phủ nên áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của mạng xã hội (vốn được xem là yếu tố ảnh hưởng xấu nhất đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ). Khoảng 50% nhận định rằng môi trường mạng xã hội ngày càng tệ hơn trong 5 năm qua, trong khi 2/3 số người tham gia tỏ ra lo ngại về mức độ an toàn đang suy giảm. Nhìn chung, nữ giới có cái nhìn tiêu cực về mạng xã hội hơn nam giới

Luke Tryl, người phụ trách của “More In Common” cho biết nhiều người thuộc thế hệ Z ở Anh cảm thấy hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử. Ông nhấn mạnh rằng cả giới trẻ Anh và công chúng đều mong muốn chính phủ có những biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em tốt hơn trước tác hại của mạng xã hội.

Gen Z là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng với internet. Có nhiều cách xác định khoảng thời gian của thế hệ này, trong đó một định nghĩa phổ biến là những người sinh từ năm 1996 đến 2010.

Những người thuộc thế hệ này đã tiếp xúc với internet và các thiết bị kỹ thuật số từ khi còn nhỏ, nên có phần thiếu kinh nghiệm trong việc giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ xã hội. Một cuộc khảo sát tại Mỹ vào năm 2023 cho thấy, khoảng 75% các nhà quản lý cho rằng gen Z là nhóm khó làm việc chung nhất trong môi trường công sở. 

Công nghệ deepfake là mối nguy hại cho thế hệ trẻ

Ngoài mạng xã hội, công nghệ deepfake do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra cũng đang là một mối lo ngại lớn đối với gen Z. “Deepfake” đề cập đến công nghệ sử dụng AI để tổng hợp hình ảnh hoặc video khuôn mặt từ thế giới thực.

Theo Daily Mail, tổ chức thanh thiếu niên “Girlguiding” của Anh đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 2.000 thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi. Kết quả cho thấy, 1/4 số người được hỏi từng xem các video khiêu dâm được tạo ra bằng công nghệ deepfake. Trong đó đối tượng có thể là người nổi tiếng, bạn bè, thậm chí cả giáo viên. 

thế hệ; thời đại; thế hệ gen Z
Công nghệ deepfake đang là mối lo ngại của cả xã hội (ảnh: Facebook)

Cuộc khảo sát này cũng cho thấy, 58% trẻ ở độ tuổi 13 biết về deepfake, và tỷ lệ này tăng lên 62% khi xét trên toàn bộ nhóm thanh thiếu niên.

Báo cáo khảo sát chỉ ra rằng: “Deepfake là một trong những mối nguy hiểm mới mà thanh thiếu niên gặp phải trên internet gần đây. Giới trẻ thường khó phân biệt được đâu là hình ảnh thật và đâu là sản phẩm do AI tạo ra.”

Báo cáo nói rằng tổ chức “Girlguiding” của Anh kêu gọi chính phủ trao thêm quyền hạn cho các trường học và học viện để giáo dục giới trẻ.

Giám đốc điều hành của tổ chức này, Angela Salt, cho biết: “Cả bé gái và bé trai đều thường xuyên tiếp xúc với nội dung có hại. Ngay cả khi những nội dung này không xuất hiện trong thuật toán mạng xã hội của các em, chúng vẫn có thể được chia sẻ trong trường học”.

Từ cuộc khảo sát đối với gen Z, Angela Salt kêu gọi các công ty mạng xã hội cần có trách nhiệm và thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa để xử lý những nội dung có hại đối với thanh thiếu niên. 

Theo Epoch Times

x