Việc các cặp đôi chênh lệch tuổi tác là điều bình thường, nhưng khoảng cách thường sẽ là bao nhiêu? Các chuyên gia đã đưa ra một số phát hiện thú vị.
Sebastian Ocklenburg, Giáo sư Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học tại Trường Y MSH ở Đức, đã viết một bài báo trên trang web Psychology Today nói rằng, khoảng cách tuổi tác là điều phổ biến trong các mối quan hệ lãng mạn, đồng thời trích dẫn 6 phát hiện nghiên cứu có liên quan:
Trên toàn cầu, khoảng cách tuổi tác trung bình giữa các cặp đôi là 4,2 năm.
Một nghiên cứu năm 2022 đã phân tích dữ liệu về khoảng cách tuổi tác giữa các cặp đôi dị tính từ 130 quốc gia. Kết quả cho thấy, trên toàn cầu, nam giới trung bình lớn hơn bạn đời nữ 4,2 tuổi.
Thật hiếm khi chồng trẻ hơn vợ mình nhiều tuổi.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong hôn nhân, đàn ông thường lớn tuổi hơn. 75% đàn ông kết hôn với những người vợ kém họ ít nhất một tuổi. Ngược lại, chỉ có 10% đàn ông kém vợ ít nhất một tuổi. 15% còn lại có độ tuổi gần bằng vợ.
Có khoảng cách tuổi tác đáng kể trong các mối quan hệ lãng mạn giữa các quốc gia khác nhau.
Các nghiên cứu nói trên cũng chỉ ra rằng khoảng cách tuổi tác trung bình giữa các cặp đôi rất khác nhau giữa các quốc gia. Ở Bắc Mỹ, nam giới trung bình chỉ hơn nữ giới 2,2 tuổi; trong khi ở châu Âu, nam giới trung bình hơn 2,7 tuổi. Ngược lại, khoảng cách tuổi tác trung bình là 8,7 tuổi ở Bangladesh thuộc Nam Á; 11,8 tuổi ở Nigeria thuộc Tây Phi; và thậm chí lên tới 14,8 tuổi ở Gambia.
Cả nam và nữ đều thích bạn đời trẻ hơn, nhưng điều này đúng hơn với nam giới.
Một nghiên cứu được công bố vào năm 2024 cho thấy khi con người già đi, họ có xu hướng chọn bạn đời trẻ hơn. Hiện tượng này áp dụng cho cả nam và nữ, nhưng rõ rệt hơn ở nam giới.
Ví dụ, trung bình, đàn ông 70 tuổi có xu hướng chọn bạn đời nữ 58 tuổi. Ngược lại, phụ nữ 70 tuổi có xu hướng chọn bạn đời nam 68,5 tuổi.
Đàn ông có bạn đời trẻ hơn mình sẽ sống lâu hơn; phụ nữ có bạn đời cùng tuổi cũng sẽ sống lâu hơn.
Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy những người đàn ông có bạn đời trẻ hơn thường sống lâu hơn. Điều này có thể là do bạn đời trẻ hơn có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực về mặt xã hội và cảm xúc, hoặc có thể liên quan đến sự chăm sóc mà bạn đời trẻ hơn có thể dành cho người đàn ông trong những năm cuối đời.
Ví dụ, nam giới có vợ kém hơn 15 tuổi có nguy cơ tử vong thấp hơn 4% so với nam giới khác. Tuy nhiên, đối với phụ nữ, nguy cơ tử vong thấp nhất khi họ cùng tuổi với chồng, điều này có thể phản ánh sự khác biệt trong việc chăm sóc giữa nam và nữ.
Khi phụ nữ trẻ hẹn hò với đàn ông lớn tuổi hơn, họ có nhận thức cao hơn về sự ổn định kinh tế.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ trẻ khi hẹn hò với đàn ông lớn tuổi thường có nhận thức cao hơn về sự ổn định kinh tế, điều này khiến họ cảm thấy an toàn hơn về mặt tài chính. Tuy nhiên, hiện tượng này không được quan sát thấy khi đàn ông trẻ hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi.