Nhân sinh cảm ngộ

Buổi sáng khi đói bụng cần tránh 3 loại đồ uống này

06/08/26, 06:57

Vào buổi sáng, khi bụng đói và dạ dày đang ở trạng thái khá yếu, cần tránh một số loại đồ uống, nếu không sẽ làm tổn thương đến tỳ vị.

1. Cà phê đậm đặc

Cà phê là sở thích của nhiều người hiện đại. Tuy nhiên, nếu trong tình trạng bụng đói mà uống ngay một ly cà phê đậm đặc, dạ dày sẽ bị kích thích rất mạnh.

Cà phê sẽ kích thích dạ dày tiết ra lượng lớn axit dịch vị. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, điều này có thể gây khó chịu ở dạ dày hoặc cảm giác nóng rát vùng ngực. Còn đối với những người mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày hoặc loét dạ dày thì chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”.

Ngoài ra, cà phê có tác dụng lợi tiểu. Uống khi đói bụng sẽ khiến cơ thể vốn đã thiếu nước sau một đêm ngủ lại tiếp tục mất thêm nước, thậm chí có thể gây tim đập nhanh hoặc dao động huyết áp.

Nếu không thể từ bỏ thói quen uống cà phê vào buổi sáng, bạn nên ăn trước một miếng bánh mì nguyên cám hoặc nửa quả chuối để lót dạ rồi mới thưởng thức cà phê. Đồng thời, nên uống khi còn ấm và tránh đồ uống lạnh vì có thể gây co mạch và khó chịu cho đường tiêu hóa.

2. Nước ngọt có gas hoặc nước ép có hàm lượng đường cao

Nhiều người vì tiện lợi nên chọn nước ép đóng hộp hoặc nước ngọt có gas bán tại cửa hàng tiện lợi làm thức uống đầu tiên trong ngày. Đây là một cái bẫy đối với sức khỏe.

Những loại đồ uống này chứa lượng đường hoặc đường tinh luyện rất cao. Uống lúc bụng đói, đường huyết sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, buộc cơ thể tiết insulin để xử lý. Sau đó, đường huyết lại giảm nhanh chóng.

Sự biến động đường huyết theo kiểu “tàu lượn siêu tốc” này không chỉ khiến bạn nhanh đói và khó tập trung mà về lâu dài còn làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Khí carbon dioxide trong nước ngọt có gas còn có thể gây đầy bụng, ợ hơi, ảnh hưởng đến sự thoải mái của hệ tiêu hóa suốt cả ngày.

Ngay cả những loại được quảng cáo là nước ép nguyên chất, hàm lượng axit trái cây và đường cao cũng rất dễ kích thích niêm mạc dạ dày.

Để bổ sung nước vào buổi sáng, nước đun sôi để ấm hoặc trà nhạt là những lựa chọn ưu tiên. Nếu muốn tăng hương vị, nước chanh pha loãng hoặc trà lúa mạch ấm sẽ là lựa chọn ổn định hơn.

3. Đồ uống ướp lạnh và sinh tố lạnh

Trong thời tiết nóng bức, nhiều người có thói quen vừa thức dậy đã uống ngay một ly nước đá hoặc sinh tố vừa lấy từ tủ lạnh ra.

Theo quan điểm của Đông y, buổi sáng là thời điểm dương khí bắt đầu sinh trưởng, trong khi đồ lạnh thuộc tính hàn thấp.

Uống đồ lạnh khi bụng đói sẽ khiến các mạch máu trong đường tiêu hóa co lại đột ngột, làm rối loạn nhu động ruột bình thường, thậm chí gây co thắt cơ trơn, dẫn đến đau dạ dày, tiêu chảy hoặc khó tiêu.

Nếu xảy ra trong thời gian dài, điều này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng dương khí của tỳ vị, khiến thấp khí tích tụ trong cơ thể. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dù ăn uống thanh đạm nhưng vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và sắc mặt nhợt nhạt.

Hãy hình thành thói quen uống nước ấm vào buổi sáng. Nhiệt độ nước nên gần với nhiệt độ cơ thể. Điều này không chỉ giúp làm ấm tỳ vị mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ thể thực sự ấm lên từ bên trong và chuẩn bị tốt cho một ngày mới.

Theo Vision Times

x