Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Bệnh tật dần lùi xa nhờ tu luyện Pháp Luân Công

31/10/25, 15:10
Bệnh tật dần lùi xa nhờ tu luyện Pháp Luân Công
(ảnh nhân vật cung cấp)

Mắc những căn bệnh khó chữa, bác Tơ cũng không nghĩ là tu luyện Pháp Luân Công thì có thể hết bệnh; nhưng sau một thời gian tu luyện thì bệnh tật cứ dần lùi xa mà bác không cần phải uống một viên thuốc nào. 

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), bác Dương Thị Tơ (66 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh) bị mắc 2 căn bệnh khó chữa là viêm khớp và khối u ở gan. 

Bệnh viêm khớp khiến tay chân bác thường xuyên đau nhức, lúc trái gió trở trời thì sưng lên đau nhức không chịu được, có lúc đầu gối đau quá bác phải bò để đi. Bác uống đủ loại thuốc nhưng chỉ giúp giảm đau được đôi chút, một thời gian sau lại đâu vào đấy, vậy nên gần như lúc nào bác cũng phải uống thuốc đau khớp.

Có lần bác Tơ thấy bụng rất khó chịu, đi bệnh viện khám thì bác sĩ nói bác có khối u ở gan, tuy lành tính nhưng lại sát động mạch gan, nếu khối u phát triển to lên thì có thể gây nguy hiểm. Bác sĩ nói nếu mổ thì tỷ lệ thành công chỉ 50%, vậy nên bác cũng không mổ. Khối u này khiến bụng bác cứ trướng lên, cảm giác cơ thể nặng nề, người cũng yếu đi nhiều.

Anh Linh, con trai bác Tơ, đã tu luyện Đại Pháp được một thời gian và thấy rất tốt, nên khi thấy bác Tơ đau bệnh như vậy thì đã khuyên bác tu luyện. Ban đầu bác Tơ sợ rằng sẽ không tập được vì chân rất đau, không thể nào ngồi luyện bài công pháp thứ 5 được. Nhưng nhờ anh Linh động viên mà bác cứ ngồi thử, lúc đầu cũng rất đau, về sau lại dịu dần, và cuối cùng bác cũng có thể ngồi khoanh chân lại được.

Tu luyện được một thời gian, có một hôm tự nhiên bác thấy bụng rất ngứa, gãi chảy cả máu, liên tục 4, 5 ngày. Nhờ anh Linh chia sẻ nên bác cũng biết đó là bác đang được Sư phụ Đại Pháp thanh lọc cơ thể; bác lại cố gắng nhẫn chịu thêm một chút, khoảng 1 ngày sau thì bác thấy bớt ngứa, và dần dần trở lại bình thường. Kỳ lạ là, cũng từ đó cái bụng của bác không thấy bị trướng nữa, bác không đi xét nghiệm lại, nhưng bác cảm giác dường như khối u ở gan đã biến mất.

Sau hơn 2 năm tu luyện, bác thấy sức khỏe được cải biến rõ rệt, các khớp không còn bị đau nhức nữa, bác đi lại nhẹ nhàng, thoải mái, cơ thể dường như không còn bị bệnh gì hết, mà từ lúc tu luyện Đại Pháp thì bác cũng không phải uống một viên thuốc nào hết.

Thỉnh thoảng cơ thể của bác có bị khó chịu một chút, dường như là bị bệnh, nhưng cũng không giống như trước kia bị bệnh, bác vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường, không bị kiệt sức đến mức phải nằm bẹp trên giường. Bác cũng không uống thuốc gì, thế mà chỉ mấy ngày sau là lại tự hết, bác biết đó là cơ thể bác đang được thanh lọc, nên cũng không lo lắng gì.

Bệnh tật dần lùi xa nhờ tu luyện Pháp Luân Công
(ảnh nhân vật cung cấp)

Tu luyện đến nay đã được 10 năm, bác Tơ đã thu được rất nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần, nên bác cũng mong ngày càng có nhiều người hơn bước vào tu Đại Pháp. Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với bác Tơ qua số điện thoại 0968 166 059.

Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vi.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.

x