Vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ hơn 35 quốc gia đã tập trung tại Warsaw, thủ đô của Ba Lan, để tổ chức một cuộc diễn hành lớn. Đây là cuộc diễn hành trọng đại diễn ra mở đầu một loạt các sự kiện trong ngày hội của các đệ tử Đại Pháp Âu Châu.

Đoàn diễn hành có khoảng 1,000 học viên Pháp Luân Đại Pháp, chủ yếu đến từ các quốc gia Âu Châu, ngoài ra còn có Hoa Kỳ, Israel, Việt Nam và một số quốc gia khác. Dù đến từ nhiều dân tộc, ngôn ngữ và mang theo những câu chuyện khác nhau nhưng tất cả đều để thể hiện cho người dân Warsaw, cũng như thế giới về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài 23 năm do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng.