Nhân sinh cảm ngộ

7 cách giúp trẻ giải trí mà không cần dùng thiết bị điện tử

30/03/25, 15:00
7 cách giúp trẻ giải trí mà không cần dùng thiết bị điện tử
(ảnh minh họa: Epochtimes)

Không cần thiết bị điện tử, vẫn có nhiều cách khác nhau giúp trẻ giải trí để cha mẹ có thể rảnh tay làm việc hoặc nghỉ ngơi một chút.

Trong một chuyến bay gần đây, tôi ngạc nhiên khi thấy hầu hết trẻ em ở sân bay và lúc trên máy bay đều dán mắt vào màn hình iPad.

Tôi hiểu rằng việc giữ cho trẻ nhỏ bận rộn trong suốt hành trình bay là điều không hề dễ dàng. Nhưng tôi tự hỏi liệu việc để trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình có vô tình tạo ra những khó khăn lớn hơn về lâu dài cho chúng hay không?

Nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng thiết bị điện tử quá mức có thể làm cản trở sự phát triển của trẻ. Một số xu hướng đáng lo ngại liên quan đến việc lạm dụng thiết bị điện tử bao gồm: chậm phát triển ngôn ngữ, trì hoãn sự phát triển xã hội và cảm xúc, kết quả học tập sa sút, tăng nguy cơ béo phì, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm và lo âu.

Vậy nên chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về việc tạm dừng cho trẻ xem phim hoặc chơi trò chơi điện tử quá nhiều.

chơi trò chơi; trò chơi trẻ em; chơi đồ chơi
Nhiều bậc cha mẹ thường để mặc điện thoại, Ipad hay TV,… trông con giúp mình (ảnh minh hoạ: Scand)

Đôi khi cha mẹ cũng cần được nghỉ ngơi, nhất là vào buổi tối khi mọi người đã mệt mỏi và sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt. Dĩ nhiên, TV và các thiết bị điện tử có thể giúp mang lại chút yên tĩnh, nhưng tôi nghĩ chúng không nên được sử dụng quá nhiều như tình trạng mà nhiều bậc cha mẹ hiện đại vẫn làm. Vẫn có những cách khác để giữ cho trẻ ngoan ngoãn và vui vẻ mà không cần phải can thiệp quá nhiều.

Dưới đây là 7 cách giúp trẻ giải trí mà không cần dùng thiết bị điện tử:

Khám phá niềm vui từ nước

Trẻ nhỏ thường rất thích nghịch nước, điều này có thể khiến chúng say mê trong một khoảng thời gian dài. 

Con gái hai tuổi của tôi rất thích “rửa bát”. Tôi chỉ cần mở nhẹ vòi nước trong bếp và đưa cho bé vài chiếc cốc đong để bé thoải mái đổ đầy, đổ ra rồi lặp lại. Tôi nhận thấy bé có thể tập trung làm việc này trong khoảng nửa tiếng, thậm chí còn lâu hơn. 

Ngoài ra, bồn tắm kết hợp với vài món đồ chơi cũng là một cách khác để bé khám phá niềm vui từ nước. Tuy nhiên, nếu trong bồn có nhiều nước thì cha mẹ nên giám sát cẩn thận.

Cho trẻ nghe sách nói hoặc podcast

Podcast (tệp âm thanh kỹ thuật số) dành cho trẻ em hoặc sách nói cũng mang đến rất nhiều điều thú vị tương tự như đang xem phim hoặc chương trình TV, mà không có những tác hại đi kèm. 

Không cần phải dán mắt vào màn hình điện tử, chỉ cần nghe thôi, trẻ sẽ phải vận dụng trí tưởng tượng để làm cho nội dung trở nên sống động – đây là điều mà chúng không cần làm khi xem trên TV hoặc máy tính bảng.

Tổ chức một buổi khiêu vũ vui nhộn

Vợ tôi thường kể về những buổi khiêu vũ vui vẻ trong gia đình cô ấy khi còn nhỏ. Khi cha ra ngoài vắt sữa bò vào buổi tối, mẹ cô sẽ bật nhạc và cùng bốn chị em gái nhảy nhót suốt buổi tối với những cây chổi, thước kẻ hay bất cứ thứ gì có thể trở thành “bạn nhảy”. Chúng tôi đã duy trì truyền thống này trong gia đình mình, và con gái tôi cũng rất thích thú với điều đó.

chơi trò chơi; trò chơi trẻ em; chơi đồ chơ
Trẻ nhỏ thường thích nhảy múa một cách bản năng (ảnh minh họa: IStock)

Hầu hết trẻ nhỏ thích nhảy múa một cách bản năng, và đó là cách chúng kết nối với truyền thống lâu đời hàng ngàn năm của nhân loại.

Khiêu vũ mang lại nhiều lợi ích cho cả trẻ em và người lớn, bao gồm cải thiện khả năng giữ thăng bằng, tăng cường sức khỏe, giảm bớt căng thẳng và buồn bã, nâng cao sức khỏe tim mạch. 

Đây là một hoạt động tuyệt vời cho một nhóm trẻ em cùng nhau thực hiện, giúp chúng giải phóng năng lượng theo cách sáng tạo mà không phá phách.

Nhãn dán sticker

Sự kết hợp giữa hình ảnh hấp dẫn, tương tác vận động, các miếng dán sticker có thể khiến trẻ bị cuốn hút. Từ nhãn dán khủng long đến bánh ngọt, có rất nhiều các bộ sưu tập hình dán cho hầu hết mọi chủ đề mà trẻ có thể thấy thú vị. 

Giống như hầu hết các món đồ trong danh sách này, hiệu quả giúp trẻ giải trí phụ thuộc vào tần suất sử dụng. Nếu nhãn dán sticker là một phần thưởng đặc biệt, chỉ được cho phép trong vài ngày mỗi tuần, thì mỗi lần chơi sẽ kéo dài hơn và cuốn hút hơn đối với trẻ.

Giúp trẻ giải trí từ đồ dùng nhà bếp

Những chiếc nồi, chảo sáng bóng, âm thanh vang vọng và có thể xếp chồng vào nhau khiến trẻ say mê. Bạn có thể lấy sẵn nồi, chảo cùng 1 chiếc thìa cho con thay vì để chúng tự lục lọi.

Tuy nhiên, lựa chọn này có thể không phải là tốt nhất nếu bạn đang cần chút thời gian yên tĩnh, bởi vì một buổi biểu diễn gõ trống ngẫu hứng có thể sẽ diễn ra.

Phụ giúp việc nhà

Trẻ em thường thích bắt chước người lớn, bao gồm cả các công việc “như người lớn”. Hãy cân nhắc giao cho con bạn một công việc vặt phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể đơn giản như dọn dẹp đồ chơi, bày bàn ăn hoặc gấp quần áo.

Kết quả có thể sẽ không hoàn hảo, nhưng đó là cơ hội học hỏi thú vị cho trẻ. Cách này không chỉ giúp trẻ giải trí, mà còn dạy cho trẻ những bài học quan trọng về trách nhiệm và niềm vui khi được đóng góp một cách có ý nghĩa cho gia đình.

Cho phép trẻ trải qua một chút nhàm chán

Cuối cùng, cha mẹ không cần phải giữ cho con mình luôn được giải trí mọi lúc trong ngày. Cho phép con có một số khoảng thời gian nhàm chán thực sự có lợi cho trẻ. Với một chút hướng dẫn, trẻ có thể học cách tự giải trí.

Theo Viện Tâm trí Trẻ em, khoảng thời gian nhàm chán giúp trẻ phát triển những kỹ năng quan trọng. Chẳng hạn như đối mặt với sự thất vọng, xây dựng trí tưởng tượng và rèn luyện tính sáng tạo. Sự nhàm chán cũng giúp trẻ phát triển khả năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, sự linh hoạt và kỹ năng tổ chức – đây là những kỹ năng quan trọng thường bị thiếu ở trẻ em có cuộc sống được sắp xếp quá chặt chẽ.

Mặc dù những cách này không thể khiến trẻ ngồi yên trên ghế suốt hai tiếng như khi xem phim, nhưng vẫn giúp trẻ giải trí trong một khoảng thời gian đủ dài để cha mẹ làm việc, nghỉ ngơi hoặc trò chuyện cùng nhau; đồng thời tránh được một số tác hại của việc sử dụng thiết bị điện tử.

Theo The Epoch Times

x