Cô Trần Ngọc Huệ (62 tuổi, sống tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ) mắc nhiều chứng bệnh như cao huyết áp, đau nửa đầu...Đến cuối năm 2018, cô bỗng dưng bị sụt cân, đi lại khó khăn; khi khám và xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm khớp, viêm gan. Sau đó, cô đã điều trị các bệnh viện từ Cần Thơ đến Sài Gòn nhưng đều không chuyển biến.

Nhưng đến khi được giới thiệu môn Pháp Luân Công và tập gần 1 năm, các chứng bệnh của cô đã bắt đầu thuyên giảm. Cô đi lại dễ dàng và chủ động tự làm được nhiều việc nhà, vườn tược. Không chỉ vậy, tâm tính cô Huệ cũng thay đổi tốt hơn, khiến con gái cô là bác sĩ cũng bị thuyết phục để cùng tập Pháp Luân Công.

Kính mời Quý vị lắng nghe chia sẻ của cô Trần Ngọc Huệ trong "Chuyện cùng Nguyện Ước" số 22.