Sterling Campbell là nghệ sỹ đánh trống nổi tiếng thế giới. Từ năm 1992, Campbell chơi trống cho ngôi sao nhạc rock David Bowie suốt 14 năm. Campbell từng nghiện thuốc lá, ma túy và rượu bia. “Tôi dùng chúng như điên, ngày nào cũng thế. Đêm nào cũng uống rượu. Ngày nào cũng hút thuốc lá, cần sa. Có lúc còn dùng những thứ kinh khủng khác." “Tôi đã cố gắng bỏ chúng trong nhiều năm. Tôi muốn bỏ lâu lắm rồi nhưng mãi không bỏ được."

Nhưng điều kỳ diệu đã đến với anh vào năm 1996. "Một hôm tôi đi dạo trong công viên, bỗng nhìn thấy một nhóm tập Pháp Luân Đại Pháp, thế là tôi đến xem”, Campbell kể với NTD. "Có một người đứng đó để hướng dẫn nếu có người muốn hỏi thăm. Thế là tôi bắt đầu nói chuyện với người đó. Cuộc chuyện trò cứ tiếp diễn…” "Tôi không hiểu sao mình lại quan tâm đến môn này. Cứ như thể là có linh cảm mách bảo.”

Campbell bắt đầu tập Pháp Luân Công và “2 tuần sau, tôi cảm thấy cái cảm giác thèm thuốc lá, thèm uống rượu, cần sa, đều biến mất”. Anh cho biết: “Tôi không hề cảm thấy thèm uống rượu, dùng ma túy, hay hút cần sa nữa."

Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn này gồm bộ phận tu sửa tâm tính theo tiêu chuẩn Chân - Thiện - Nhẫn; và tập luyện 5 bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài thiền định. Thông qua việc vừa tu, vừa luyện học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể đạt đến trạng thái thân thể khỏe mạnh, vô bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần.

Các bài giảng trong Pháp Luân Công dạy các học viên đề cao tâm tính theo Chân – Thiện – Nhẫn. Đây là yếu tố then chốt giúp người tập khỏi bệnh và nâng cao sức khỏe. Nếu chỉ tập luyện động tác mà không đề cao tâm tính thì không có tác dụng và cũng không được coi là học viên Pháp Luân Công.