Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát của bà Nguyễn Thị Liễu (sống tại Tp. Hà Tĩnh) ít ai ngờ chỉ cách đây mấy năm người nhà còn định chuẩn bị hậu sự cho bà, khi ấy bệnh tình của bà trở nặng tưởng không qua khỏi. Vậy mà giờ đây 81 tuổi bà vẫn khỏe mạnh bình thường, bà còn cảm thấy mình như thanh niên, đây cũng là nhờ bà đã tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Sức khỏe của bà Liễu có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của Pháp Luân Công; nhiều người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm thấy được những thay đổi to lớn từ bà nên cũng lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp.