Martins Rubenis là huấn luyện viên trượt băng nằm cho đội tuyển Olympic Cộng hòa Latvia. Anh từng đại diện cho Latvia tham gia 5 kỳ thế vận hội.
Martins tập Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) từ năm 2005.
Anh chia sẻ: "Khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, chỉ sau lần đầu tiên tập thử, tôi đã cảm thấy rất nhiều năng lượng đang lưu chuyển và thật sự khai thông phần lưng của tôi”.
"Tôi biết có điều gì đó to lớn đã xảy ra. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi cảm thấy rất tốt. Trong khoảng một tháng rưỡi, tất cả những đau đớn của tôi ở lưng và trên thân thể đã hoàn toàn biến mất".