Cuốn sách mở ra đường sống cho một bệnh nhân ung thư là câu chuyện về chị Ngô Thị Tuyết sinh năm 1982, sống tại quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp) là môn khí công Phật gia. Pháp Luân Công là tốt bởi thông qua việc tu dưỡng đạo đức theo Chân Thiện Nhẫn và tập các bài công pháp mà thăng hoa về tinh thần, sức khỏe. Chị Tuyết là một trong rất nhiều người trải nghiệm thực tế này. Sau 6 tháng tu luyện thì thân thể cải biến rõ rệt và được tịnh hóa, chị liên tục đi vệ sinh, có ngày đi cả 12 lần, kéo dài suốt 1 tháng. Tuy vậy nhưng người chị vẫn rất khỏe, không giống như tình trạng đau bụng đi vệ sinh thông thường. Hiện tượng này cũng gần giống với điều được mô tả ở trong sách Chuyển Pháp Luân, vậy nên chị càng thêm tin tưởng mà tiếp tục đọc sách. Sau lần tịnh hóa đó, chị tăng lên được 10 ký, ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc, sức khỏe của chị đã được cải thiện rõ rệt.