Chị Bùi Thị Tuyết Thanh năm nay 51 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Trà Vinh. Chị đã công tác trong ngân hàng 18 năm. Hiện nay, chị nội trợ và giúp chồng quản lý phòng mạch. Vì uống thuốc điều trị khớp nhiều quá nên chị lại chuyển sang bị đau dạ dày. Nếu chị không uống thuốc khớp để tránh đau dạ dày thì lại bị đau khớp, rất khó chịu. Ngoài ra, chị Thanh còn khó ngủ về đêm, thật sự cuộc sống rất khó khăn. Bệnh tật trở thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

May mắn, nhờ tu luyện Pháp Luân Công nên chỉ trong khoảng 3 tháng thì tất cả các bệnh tật của chị đều biến mất.

Từ trải nghiệm của mình, chị cũng mong những ai hữu duyên thì hãy thử một lần tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp để cũng có thể đắc được những lợi ích về sức khỏe và tinh thần. Chị Thanh sẵn lòng chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp qua số điện thoại 0776 676 768.