Cô Ngô Thị Thu Sương năm nay 58 tuổi, hiện sống tại quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ. Cách đây 4 năm, cô mang nhiều bệnh trong người như: mất ngủ, rụng tóc, bệnh khớp, hở van tin, teo cơ...khiến tâm trạng chán nản. Khi được con giới thiệu một môn tập, ban đầu cô không tin vì nghĩ rằng bác sỹ tiêm mãi và dùng đủ loại thuốc mà không đỡ, làm sao tập mấy động tác nhẹ nhàng kia lại khỏi bệnh được.

Tuy nhiên, khi đọc xong cuốn sách và tập được 4 ngày, cơ thể cô đã có những chuyển biến kỳ diệu...Từ đó, cuộc sống vợ chồng cô thay đổi sang một trang mới.