Site icon Nguyện Ước

Giáo sư Mỹ cảm kích: Đại Sư Lý nói rõ rằng Sáng Thế Chủ đến để cứu người

Giáo sư Mỹ cảm kích: Đại Sư Lý nói rõ rằng Sáng Thế Chủ sẽ đến để cứu người

Giáo sư Chu Hiểu của đại học Hawaii, Mỹ (ảnh: Epochtimes)

Sau khi đọc bài viết của Đại Sư Lý Hồng Chí, Giáo sư Chu Hiểu cảm động nói: Sáng Thế Chủ đến để cứu độ chúng sinh. Điều này đã mang lại hy vọng cho tất cả chúng ta.

Trong thời buổi xã hội loạn lạc, chủ nghĩa vô thần hoành hành, những người tin vào Thần thường xuyên bị bài xích. Lúc này, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Đại Sư Lý Hồng Chí đã liên tục công bố những bài viết mới, làm sáng tỏ những lời dạy của Thần; đồng thời truyền đạt thông điệp rằng Sáng Thế Chủ đến để cứu độ chúng sinh. Điều này đã khiến nhiều tín đồ tôn giáo cảm thấy phấn chấn và có thêm hy vọng.

Đây cũng chính là cảm xúc từ tận đáy lòng của bà Chu Hiểu – giáo sư chính thức của Khoa Chính trị tại Đại học Hawaii, cũng là một tín đồ Cơ Đốc giáo sau khi đọc bài viết của Đại Sư Lý Hồng Chí.

Khi nhận được bài viết “Vì sao xã hội nhân loại là mê?” bà đã đọc liên tục bốn lần. Và sau đó, bà không chỉ truyền đạt lại nội dung này cho các sinh viên tại nơi bà giảng dạy; mà còn chuyển tiếp cho các học sinh người Trung Quốc, các tín hữu trong hội Thánh, và chuẩn bị chia sẻ với bạn bè tại nhà thờ.

Bài viết của Đại Sư Lý mang đến cho con người niềm tin và hy vọng

Bà Chu Hiểu cho biết, trước đây bà đã từng biết đến Đại Sư Lý:

“Tôi cho rằng Đại Sư Lý là một trong những trí thức có ảnh hưởng lớn nhất đương thời. Ảnh hưởng của Ông đối với đời sống tinh thần của người dân Trung Quốc là vô cùng to lớn”. 

Bà cũng hoàn toàn đồng ý rằng, thế giới của chúng ta hiện đang ở trong trạng thái ‘mê’ như Đại Sư Lý đã đề cập, với đầy rẫy hỗn loạn và biến động.

“Vào thời điểm hiện tại, Đại Sư Lý công bố bài viết này, tôi cảm thấy điều đó rất kịp thời và ý nghĩa.” Bà nói: “Là một tín đồ Cơ Đốc, tôi cảm thấy điều này giống như một sự đánh thức niềm tin tôn giáo”.

Giáo sư Chu ví ảnh hưởng từ bài viết của Đại Sư Lý như “ngọn nến yêu thương” và “con đường soi sáng”:

“Ông đã chỉ ra một con đường cho những chúng sinh mê mờ tại Trung Quốc, trong nghịch cảnh đã vạch ra một con đường lớn của niềm tin. Tôi hy vọng tư tưởng này sẽ giống như ngọn nến yêu thương, dần dần sẽ thắp sáng khắp lãnh thổ Trung Quốc.”

Bà nói thêm: “Điều tôi thích nhất chính là niềm tin mà Ông mang đến cho chúng ta. Đó là sự kiên trì đi trên con đường đầy ánh sáng của sự thiện lương”. Giáo sư Chu không giấu được sự cảm kích khi thấy Đại Sư Lý nhắn nhủ rất rõ ràng rằng Sáng Thế Chủ đến và Ngài sẽ cứu độ chúng sinh. “Điều này, đã mang lại hy vọng cho tất cả chúng ta”, bà cho biết.

Giáo sư Chu chia sẻ thêm, đặc biệt trong xã hội đầy biến động ngày nay, khi nhiều tín đồ Cơ Đốc phải chịu áp lực và tổn thương, bài viết của Đại Sư Lý đã giúp bà duy trì đức tin vào Thần. 

“Sau khi đọc xong, tôi càng vững tin rằng Chúa sẽ cứu rỗi chúng ta. Đức tin này rất quan trọng. Khi có đức tin, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Chính nhờ hy vọng này mà chúng ta mới có thể giữ vững sự thiện lương; giữ vững tình yêu thương, và trong mê cung này, cuộc sống sẽ bớt khổ đau hơn.”

Cái “mê” là do Sáng Thế Chủ cố ý tạo ra

Bà Chu Hiểu cho biết, trước đây đôi khi bà không hiểu tại sao Chúa lại tạo ra nhiều đau khổ đến thế; đủ loại thiên tai nhân họa, cũng như vô số kẻ ác lộng hành ngang ngược ở thế gian,…

“Nhưng Đại Sư Lý nói rằng ‘cõi mê’ này cũng là do Sáng Thế Chủ tạo ra, sau đó để cho con người tự lựa chọn; là chọn thiện hay ác, rời xa Thần hay kiên trì với sự thiện lương?” Bà cũng chia sẻ thêm về cảm ngộ của mình sau khi đọc bài viết của Đại Sư Lý: “Chỉ khi chúng ta ra khỏi tam giới, chúng ta mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Cảnh giới đó, tôi cho rằng, chính là thiên đường,’ bà nói. ‘Điều này đã mang đến cho tôi một sự khai sáng mới”, Giáo sư Chu cho biết.

“Trong thời buổi loạn lạc, chúng ta phải giữ vững giới hạn cuối cùng – đó là trái tim thiện lương và tình yêu thương”. Bà cho rằng bản thân mình cũng nên chọn lựa “thiện niệm” và duy trì “chính nghĩa” trong cuộc sống hàng ngày.

Giáo sư Chu cho biết hiện tại bà ngày nào cũng theo dõi các kênh truyền thông của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà tin rằng Pháp Luân Công chắc chắn sẽ có tác động lớn đối với Trung Quốc và thế giới.

“Tôi rất biết ơn Đại Sư Lý, bởi vì Ông đã mang lại cho người dân thế giới một niềm hy vọng”, bà nói. Theo bà, hy vọng đó là: Sáng Thế Chủ sẽ cứu rỗi chúng ta. Sáng Thế Chủ sẽ mang lại hy vọng cho con người. Nếu người Trung Quốc tin những điều này thì họ có thể nhận được sự cứu rỗi, thoát khỏi đau khổ và tiến vào một cảnh giới cao hơn.

Đại Sư Lý đã chỉ ra sự tồn tại của Thần, điều đó vừa là trí huệ vừa là dũng khí. Bà nói: “Nếu các bạn có cơ hội gặp Đại Sư Lý, xin hãy thay mặt chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến Ông”.

Theo Epoch times